Nga cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ với Iran

(PLO) - Ngày 10/5, Nga cam kết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Iran bất chấp việc Mỹ quyết định từ bỏ thỏa thuận hạt nhân và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran. 
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Reuters)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Nga sẽ vẫn giữ vững tinh thần tiếp tục tăng cường quan hệ với Iran bất chấp mọi hành động của Mỹ. Ngoài ra, Thứ trưởng Ryabkov nói rằng sẽ tới Iran để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran với Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề chính trị Abbas Araghchi. 

Cũng trong ngày 10/5, Thứ trưởng Mikhail Bogdanov cũng đã lên tiếng cho biết Nga quan ngại về căng thẳng quân sự gia tăng giữa Israel và Iran liên quan tới Syria, đồng thời kêu gọi hai nước này giảm leo thang sau các cuộc tấn công tên lửa mới đây.