Nga cảnh báo tân Tổng thống Ukraine Zelensky

(PLVN) - Việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ không giúp tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và đội ngũ của ông ta giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Dmitry Peskov – thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin – đưa ra.

Phát biểu của quan chức Nga được đưa ra sau khi tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp với các đại diện của Quốc hội và Chính phủ Mỹ đến Kiev để dự lễ nhậm chức của ông ngày 20/5 kêu gọi Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Nga.

“Những phát biểu hùng hồn về các biện pháp trừng phạt chống Nga không phải là chuyện gì mới. Và điều quan trọng nhất là những phát biểu đó sẽ không giúp Ukraine giải quyết vấn đề ở phía đông nam nước này”, ông Peskov tuyên bố khi bình luận về động thái mới đây của ông Zelensky.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cả Nga và Mỹ đều không thể thực thi các yêu cầu trong thỏa thuận Minsk. “Kiev có thể và nên thực thi những yêu cầu này”, ông Peskov nói.