Nga có thêm 9.709 nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ

(PLVN) - Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Nga đã tăng lên 281.752 người, trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.
Nga có thêm 9.709 nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ

Sputnik đưa tin, số ca nhiễm mới COVID-19 ở Nga đã tăng thêm 9.709 ca trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 281.752 người, theo số liệu của Trung tâm ứng phó khẩn cấp đối với dịch COVID-19 của Nga cho biết.

Trong số các ca nhiễm mới, có tới 4.116 ca (tương đương 42.4%) không có triệu chứng. Số ca bệnh xuất hiện hở cả 85 khu vực toàn Nga.

Số ca phục hồi tăng thêm 4.207, tăng lên thành 67.373 người.

Trong 24 giờ qua đã có 94 người đã chết do COVID-19, đưa số nạn nhân của đại dịch này ở Nga lên đến 2.631 người.

Tính đến 14.00 giờ ngày 17/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có hơn 4,6 triệu người nhiễm COVID-19, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Mỹ là nước có số ca nhiễm nhiều nhất – khoảng 1,5 triệu người, trong đó có hơn 88.000 người chết. Nga đã vượt qua Anh và các nước châu Âu. Cả thế giới có hơn 1,8 triệu người đã hồi phục.

Đọc thêm