Nga công bố các kỷ lục 'khủng' tại diễn đàn kỹ thuật quân sự

(PLVN) - Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2019 được tổ chức tại Nga hồi tháng 6 vừa qua đã đạt kỷ lục với số hợp đồng được ký kết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố.

Theo đó, ông Shoigu cho biết, tại Diễn đàn, 27 doanh nghiệp Nga đã ký kết 46 hợp đồng trị giá hơn 1.000 tỷ rúp, tương đương gần 15,9 tỉ USD với các đối tác.

Giá trị của số hợp đồng này nhiều hơn 7,6 lần so với giá trị của các hợp đồng mà các công ty của Nga đã ký được tại sự kiện năm ngoái.

Tổng kết lại diễn đàn, ông Shoigu cho hay, tổng cộng đã có hơn 12.000 chuyên gia đã tham gia vào 173 sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn.

Tại đây, hơn 1.300 doanh nghiệp Nga và các tổ chức trong và ngoài nước đã giới thiệu hơn 27.000 mẫu sản phẩm mục đích quân sự và sử dụng kép.

“Trong 6 ngày đã có hơn 1 triệu khách tham quan diễn đàn. Số lượng người tham gia, số hiện vật triển lãm và các phái đoàn nước ngoài tham dự đã vượt 10% so với năm ngoái”, ông Shoigu thông tin.

Đọc thêm