Nga công bố cơ cấu chính phủ mới, bổ sung một phó thủ tướng

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về bộ máy của chính phủ mới, hãng tin Sputnik dẫn thông báo của cơ quan báo chí Điện Kremlin đưa tin.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev.

Theo hãng tin trên, việc ký sắc lệnh của ông Putin diễn ra sau khi Thủ tướng Dmitry Medvedev tại một cuộc họp ở Sochi đã đệ trình lên Tổng thống dự thảo văn bản về bộ máy chính phủ mới. 

Theo sắc lệnh vừa được ông Putin ký ban hành, về cơ bản, bộ máy Chính phủ mới của Nga không có những thay đổi lớn vì cơ cấu hiện nay đã chứng tỏ được hiệu quả trong công việc.

Tuy nhiên, trong Chính phủ mới của Nga vẫn sẽ có một số thay đổi. Trong đó, Bộ Giáo dục và Khoa học sẽ được tách thành 2 bộ riêng biệt là Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học. 

Các đại diện thương mại của Nga cũng sẽ được chuyển giao từ Bộ Phát triển Kinh tế sang chịu quyền quản lý của Bộ Công thương. 

Bộ Truyền thông liên lạc sẽ được chuyển đổi thành Bộ Phát triển Kỹ thuật số còn Bộ Thanh niên và Thanh tra giáo dục sẽ chuyển sang chịu sự quản lý trực tiếp của chính phủ.

Thay đổi lớn nhất là việc bổ sung chức vụ Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Như vậy, nội các mới của Nga sẽ bao gồm 10 phó thủ tướng, nhiều hơn 1 phó thủ tướng so với chính phủ trước đây.