Nga đã có ‘viên thuốc’ để ‘điều trị’ máy bay NATO

(PLVN) - Quân đội Nga đã được trang bị hệ thống tên lửa phòng không vác vai mới nhất (MANPADS) thế hệ Verba có khả năng tác chiến vượt trội đáng kể do với sản phẩm phương Tây và thế hệ tiền nhiệm Strela và Igla, Sputnik đưa tin. 
Nga đã có ‘viên thuốc’ để ‘điều trị’ máy bay NATO

MANPADS được đánh giá là phương tiện phòng không hiệu quả, tương đối rẻ tiền trang bị cho lực lượng mặt đất, đặc biệt là bộ binh, mà nhờ đó, một chiến binh có thể bắn hạ chiếc máy bay trị giá hàng triệu đô la trong vài giây.

Xuất hiện từ những năm 1960, hệ thống phòng không loại này đã làm thay đổi hẳn các quy tắc của chiến tranh. Nếu trước đó các phi công có thể oanh tạc ở độ cao thấp, thì với sự ra đời của MANPADS, họ đã không còn được an toàn như trước.

MANPADS lần đầu tiên được trang bị cho quân đội Liên Xô là thế hệ Strela-2 năm 1968. Strela -2 bắn trúng máy bay địch với xác suất gần như 100%, mặc dù có nhược điểm đáng kể.

Sau thế hệ Strela-2, các nhà thiết kế đã rút kinh nghiệm để cải tiến ở các thế hệ Strela-2M, Strela-3 và Igla. Năm 2015, tại Diễn đàn quân sự - kỹ thuật Army, phiên bản MANPADS mới nhất Verba của Nga đã được giới thiệu trước công chúng. 

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba trong cuộc thi tấn công đổ bộ trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2019 Army Games 2019.

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba trong cuộc thi tấn công đổ bộ trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2019 Army Games 2019.

Theo chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, Verba vượt trội đáng kể so với các thế hệ trước về hiệu quả chiến đấu, ví dụ như có thể tấn công máy bay không người lái cỡ nhỏ làm bằng vật liệu composite. Ngoài ra, Verba có thể tấn công máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình ở độ cao từ 10 đến 4500 mét, ở phạm vi lên tới 6000 mét. 

Verba được trang bị trạm radar riêng, quét bầu trời trong bán kính lên tới 80 km. Hệ thống điều khiển tự động tính đến tốc độ, hướng bay của mục tiêu, và chuyển dự liệu đến các khẩu đội. Ngoài ra, Verba còn có thể tích hợp vào hệ thống phòng không chung và sử dụng thông tin từ các radar lớn. 

Một điểm đáng chú ý là tên lửa có đầu đạn tự dẫn, hoạt động ở cả hai dải tia hồng ngoại và tia cực tím, phân biệt được mục tiêu thực sự với "bẫy nhiệt" giả. Đầu đạn tên lửa phân mảnh có sức nổ cao, làm việc theo cả nguyên tắc chạm nổ và không tiếp xúc. Đầu đạn tự dẫn của Verba không cần phải làm lạnh trước khi dùng.

Giống như nhiều MANPADS khác, Verba không chỉ được sử dụng vác vai, mà còn có thể lắp đặt trên các xe mặt đất, tàu thuyền mặt nước và trên không (trực thăng). 

https://vn.sputniknews.com/military/202006199161276-nga-da-nhan-duoc-vien-thuoc-de-dieu-tri-may-bay-nato/