Nga gia hạn thỏa thuận hợp tác không gian với Mỹ đến năm 2030

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Reuters ngày 3/4 đưa tin Chính phủ Nga đã phê duyệt gia hạn một thỏa thuận hợp tác trong không gian với Hoa Kỳ cho đến tháng 12 năm 2030.
Mỹ đã loại các mặt hàng liên quan đến hàng không và vũ trụ khi thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với hàng hoá xuất khẩu sang Nga. Ảnh: freemalaysiatoday
Mỹ đã loại các mặt hàng liên quan đến hàng không và vũ trụ khi thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với hàng hoá xuất khẩu sang Nga. Ảnh: freemalaysiatoday

"Thỏa thuận ... về hợp tác thăm dò và sử dụng không gian bên ngoài vì mục đích hòa bình sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2030", nội các Nga cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tháng trước cho biết họ đang thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Nga, nhưng đã loại trừ một phần một số mặt hàng như những mặt hàng liên quan đến hàng không và vũ trụ.

Các quan hệ của Moscow với Washington đang ở mức thấp sau Chiến tranh Lạnh, nhất là sau sự việc  Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin can thiệp vào chính trị Hoa Kỳ. Các cáo buộc này của Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã bị Điện Kremlin phủ nhận.

Đọc thêm