Nga gọi tin mở lại căn cứ quân sự tại Cuba là “sự tưởng tượng“

(PLO) - Vụ trưởng Vụ Mỹ Latin thuộc Bộ ngoại giao Nga Alexander Schetinin gọi thông tin trên một số tờ báo về việc mở lại căn cứ quân sự Nga tại Cuba là “truyện tưởng tượng”.
Tổng thống Nga và Chủ tịch Cuba.
Tổng thống Nga và Chủ tịch Cuba.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, phát biểu của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi tờ Daily Star dẫn thông tin từ tổ chức nghiên cứu Quỹ Jamestown cho rằng Nga có thể mở căn cứ quân sự tại Cuba. 

Daily Star cho rằng động thái mở căn cứ quân sự như vậy có thể là phản ứng của Moscơ trước việc Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (IMF).

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Alexander Schetinin đã từ chối bình luận về thông tin trên với lý do “Bộ Ngoại giao Nga không bình luận về truyện viễn tưởng không có cơ sở”.

Hôm đầu tháng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Kanel đã có chuyến thăm Nga và có cuộc hội đàm  với Tổng thống Vladimir Putin cùng các lãnh đạo của Nga. Trong các cuộc hội đàm, 2 bên cũng đã thảo luận về hợp tác quân sự song phương.