Nga hạ thủy tàu ngầm “tàng hình”

(PLO) -  Tàu ngầm chạy bằng diesel-điện “Kronstadt” thuộc dự án 677 của Nga ngày 20/9 đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg.
Hình ảnh tại buổi hạ thủy tàu ngầm của Nga.
Hình ảnh tại buổi hạ thủy tàu ngầm của Nga.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Giám đốc điều hành xưởng đóng tàu Admiralty Alexander Buzakov cho biết việc hạ thủy là một sự kiện vô cùng quan trọng. 

Theo ông Buzakov, tàu ngầm Kronstadt được khởi công xây dựng vào năm 2005 nhưng mãi tới năm 2018 mới hoàn thành. 

Trong quá trình này, con tàu đã trải qua rất nhiều thăng trầm, khi thì bị dừng xây dựng, lúc bị cắt kinh phí... 

Theo Cố vấn trưởng của Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu thống nhất Viktor Chirkov, nếu tàu ngầm thuộc serie 877 được gọi là “hố đen” thì tàu ngầm “Kronstadt” có thể được mệnh danh là “người tàng hình” vì không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy tiếng tàu hoạt động.

“Chiếc tàu ngầm mới cho chúng ta khả năng bước về phía trước và thực hiện sắc lệnh của Tổng thống về việc xây dựng hạm đội tàu ngầm hiện đại mới của Nga”, ông Chirkov nhấn mạnh.