Nga khánh thành đường cao tốc “lần đầu tiên” có trong lịch sử

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khánh thành đường cao tốc M-11 Moscow - St. Petersburg.
Tuyến đường cao tốc mới của Nga.
Tuyến đường cao tốc mới của Nga.

Theo hãng tin Sputnik, đường cao tốc M-11 kết nối 2 thành phố lớn nhất ở Nga là Moscow và St. Petersburg, có tổng chiều dài là 669 km. 

Tổng cộng, trên tuyến đường cao tốc này có 16 điểm thu gom, 6 khu vực dịch vụ đa chức năng và 15 trạm tiếp nhiên liệu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga nhấn mạnh các dự án như đường cao tốc M-11 Moscow - St. Petersburg là chưa từng có trong lịch sử xây dựng đường bộ của Nga. 

“Ở nước ta, trong lịch sử đất nước và lịch sử xây dựng đường bộ chưa có một dự án nào ở cấp độ này. Đó là điều đáng tự hào”, ông Putin nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với những người xây dựng đường cao tốc.

Tổng thống Nga cũng cho biết, theo kết quả bỏ phiếu công khai, đường cao tốc M-11 Moscow - St. Petersburg sẽ có tên chính thức là Neva. 

Tại lễ khánh thành, Tổng thống Nga cũng đề xuất trao giải thưởng của chính phủ cho những người tham gia xây dựng tuyến đường này.

Đọc thêm