Nga khoe tên lửa “xé nát mọi hệ thống phòng thủ”

(PLVN) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sarmat của Nga có thể “xé nát” bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông ông Dmitry Rogozin - người đứng đầu Tập đoàn Roscosmos – tuyên bố.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Sputnik, tuyên bố trên được ông Dmitry Rogozin đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga-24.

“Đây là tên lửa đạn đạo hạng nặng có khả năng khuất phục, xé tan thành từng mảnh gần như bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Tôi muốn nói cả trong hiện tại lẫn tương lai!”, ông này nói.

Ông Dmitry Rogozin cũng tuyên bố sẽ nỗ lực để đảm bảo thời gian bàn giao tên lửa cho Bộ Quốc phòng Nga. 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat ICBM (RS-28) sẽ thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới Voyevoda. 

Tên lửa này bắt đầu được phát triển vào năm 2011. Đến năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang đã tuyên bố bắt đầu giai đoạn thử nghiệm tích cực của Sarmat. 

Theo các nguồn tin của Nga, tên lửa Sarmat dài 36,3m, đường kính 3m, nặng khoảng 20 tấn với tầm bắn ít nhất 11.000km, có thể đạt vận tốc 25.000 km/giờ.

Là tên lửa tân tiến nhất của Nga, Sarmat được cho là có thể vượt qua được các hệ thống phòng không tối tân hiện nay.

Tên lửa này có thể mang theo 10 đầu đạn lớn, 16 đầu đạn nhỏ. Một số nguồn tin cho rằng Nga cũng trang bị cho tên lửa Sarmat 24 đầu đạn siêu thanh Yu-74.

Giới chức Nga khẳng định tên lửa có độ chính xác gần như tuyệt đối nhờ sự hỗ trợ dẫn đường từ hệ thống vệ tinh toàn cầu GLONASS, với độ sai lệch tối đa chỉ khoảng 10m. 

Trong bài phát biểu trước Quốc hội hồi năm 2018, Tổng thống Nga Putin gọi đây là tên lửa “bất khả chiến bại”.

Theo Đại tá Sergei Karakayev – Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Nga – cho biết, hệ thống tên lửa tân tiến nhất này sẽ được triển khai tại đơn vị lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga ở Uzhur từ năm 2021. 

Lô tên lửa đầu tiên của dòng này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.