Nga lần đầu mang hơn 20 vũ khí tối tân trình diễn tại duyệt binh ở Moscow

(PLVN) - Trong cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức vào ngày 9/5/2020 nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Nga sẽ đưa hơn 20 loại thiết bị mà trước đây chưa từng sử dụng ra trình diễn trên Quảng trường Đỏ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo ngày 20/11.

“Đó là các phương tiện chiến đấu bộ binh Armata và Kurganets-25 với các module chiến đấu mới, các hệ thống pháo phòng không Kinzhal và Epokha, hệ thống tên lửa phòng không S-300B4 và S-350, tổ hợp pháo phòng không Derivatsiya-PVO, hệ thống phá mìn điều khiển từ xa, các phương tiện bảo vệ xe Typhoon”, truyền thông Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này nói.

Theo Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu, dự kiến, hơn 14.000 người, khoảng 300 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự trong đó có hơn 100 máy bay, sẽ tham gia cuộc diễu binh.

Tham dự sự kiện tại Quảng trường Đỏ ngoài các lực lượng của Nga còn có các đơn vị của các lực lượng vũ trang nước ngoài. 

Ông Shoigu cho biết, cuộc diễu hành Chiến thắng năm 2020 sẽ được Nga tổ chức tại 29 thành phố trên cả nước.