Nga lần đầu mang tên lửa khủng, xuyên cả bê tông 'chào hàng' tại nước ngoài

(PLVN) - Tên lửa S-13-T với khả năng xuyên thủng hàng rào bọc thép và bê tông để bay tới mục tiêu của Nga sẽ lần đầu tiên được ra mắt ở nước ngoài tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEX-2019.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, thông tin trên được ông ông Vladimir Lepin - Tổng giám đốc tập đoàn Techmash – tiết lộ.

“Lần đầu tiên trên lãnh thổ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE, một số loại tên lửa và ngòi nổ của Nga sẽ được mang ra giới thiệu. Có thể kể đến trong số đó là tên lửa không điều khiển S-13-T. Tên lửa này đã được trưng bày tại triển lãm ARMY-2018 tại Nga nhưng đây sẽ là lần đầu tiên nó xuất hiện bên ngoài nước Ng”", ông Lepin nói.

Theo Tổng Giám đốc tập đoàn của Nga, tên lửa S-13-T có đầu đạn nổ mạnh và hai mô-đun được dùng để bắn máy bay trong các hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép, trên đường băng cũng như các mục tiêu đặc biệt kiên cố khác.

Triển lãm vũ khí quốc tế IDEX-2019 được tổ chức từ ngày 17 đến 21/2 tại Abu Dhabi., UAE.

Trước đó, Tehmash cho biết, tại triển lãm này, Nga cũng sẽ lần đầu tiên mang ra giới thiệu tên lửa phản lực AZ-TSR-47 được thiết kế để bảo vệ các tàu hoạt động trên mặt nước trước các vũ khí định hướng bằng radar.

Đọc thêm