Nga lên tiếng về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine

(PLVN) - Một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin của Nga và người đồng cấp Vladimir Zelensky của Ukraine sẽ chỉ đưa đến rất ít khác biệt nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo hãng tin TASS của Nga, tuyên bố trên được Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra khi bình luận về sáng kiến sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky do cựu Tổng thống Kazakhstan Nurultan Nazarbayev đưa ra.

“Tổng thống Putin luôn ủng hộ việc cải thiện quan hệ và đưa vấn đề này trở lại bình thường nhưng việc đó là không thể chừng nào Kiev còn từ chối áp dụng cách tiếp cận tương tự”, Người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Tổng thông Putin luôn tự nhủ rằng ông không bao giờ từ chối tổ chức các cuộc gặp như vậy nhưng ông cũng tin rằng một cuộc họp tạo ra khác biệt cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Peskov cũng cho hay Nga hiện đang tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh theo định dạng Bộ tứ Normandy.

“Về vấn đề này, các bên nên thực hiện các nghĩa vụ mà họ cần phải làm theo thỏa thuận Minsk”, ông nói thêm.

Theo Người phát ngôn của Tổng thống Nga, Moscow hoan nghênh việc các lực lượng ở miền đông Ukraine rút quân.

“Chúng tôi coi quá trình rút quân ở Zolotoye và Petrovskoye là một động thái tích cực và tin rằng các bên cần tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình, điều này rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy”, ông Peskov lưu ý. 

Người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng đồng ý rằng Nga và Ukraine nên làm việc ở cấp độ song phương để khôi phục quan hệ giữa 2 nước.