Nga lên tiếng về khả năng đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

(PLVN) - Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin – đã trả lời câu hỏi đề nghị bình luận về ý kiến của một số chuyên gia về nguy cơ đụng độ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, Syria.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo hãng tin Sputnik, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho rằng tình hình ở Idlib thực sự rất đáng lo ngại và gây ra mối quan ngại sâu sắc. Tình huống này liên tục là chủ đề thảo luận của phía Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. 

“Chúng tôi không muốn nói về những kịch bản tồi tệ nhất”, ông Peskov nói với các phóng viên khi được đề nghị bình luận về khả năng xảy ra một cuộc đụng độ quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở đây.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng các nhóm khủng bố thực hiện các hành động hung hăng chống lại quân đội Syria cần phải bị vô hiệu hóa.

“Một lần nữa phải nhắc lại rằng, chúng ta đang nói về việc quân đội Syria đang chiến đấu với các nhóm khủng bố ở Idlib”, ông Peskov nhấn mạnh.