Nga mời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tham dự cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ

(PLVN) - Trong cuộc điện đàm mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã mời người đồng cấp Hoa Kỳ  tham dự cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức.
Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 với cuộc duyệt binh lớn của Moscow. Ảnh: Moskva News Agency
Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 với cuộc duyệt binh lớn của Moscow. Ảnh: Moskva News Agency

Hãng tin RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong cuộc điện đàm, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đã thảo luận về kiểm soát vũ khí và các biện pháp chống lại sự bùng phát của dịch do virus corona gây ra. Ông Shoigu đề xuất hai nước hợp tác để chiến đấu chống lại dịch COVID-19.

Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: abcnews
 Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: abcnews

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đến một cuộc diễu hành quân sự lớn ở Quảng trường Đỏ Moscow, tổ chức vào ngày 24/6 để kỷ niệm 75 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Cuộc diễu hành đã bị hoãn lại từ tháng 5 do Nga và nhiều nước thực hiện phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19.

Đọc thêm