Nga – Mỹ thảo luận về giới hạn vũ khí hạt nhân

(PLVN) - Đại diện của Mỹ và Nga trong ngày hôm nay (17/7) sẽ gặp nhau tại Geneva để thăm dò khả năng đạt được một hiệp ước mới về giới hạn vũ khí hạt nhân có thể bao gồm cả Trung Quốc.
Tổng thống Putin (trái) gặp Tổng thống Trump hôm 28/6. Ảnh: Reuters/VnE
Tổng thống Putin (trái) gặp Tổng thống Trump hôm 28/6. Ảnh: Reuters/VnE

Theo Reuters, thông tin trên được một giới chức cao cấp của Mỹ tiết lộ. Thông tin  này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn có một thỏa thuận kiểm soát vũ khí “thế hệ kế tiếp”, bao gồm tất cả các loại vũ khí hạt nhân với Nga và Trung Quốc.

Ông Trump cũng đã đề cập vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bao gồm trong cuộc gặp mới đây nhất ở thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản hồi tháng trước. 

Giới chức Mỹ hiện không có kế hoạch thảo luận về việc tái khởi động Hiệp ước START mới 2011 - một hiệp ước kiểm soát vũ khí mà theo đó Mỹ và Nga tuân thủ cam kết hạn chế việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021.