Nga ngăn chặn vụ tấn công khủng bố

(PLVN) - Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố ở Vladikavkaz.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo RIA Novosti, một người ủng hộ tổ chức bị cấm ở Nga "Nhà nước Hồi giáo" đang chuẩn bị vụ nổ rồi dự định đến Trung Đông để gia nhập đội ngũ những kẻ khủng bố. "Công dân Nga sinh năm 1990 đã bị bắt giữ. Người này đang chuẩn bị kích hoạt thiết bị nổ tự chế gần một trong các tòa nhà hành chính" - trong thông báo của cơ quan chức năng cho biết.

FBS cũng đã tìm thấy thành phần của thiết bị nổ tự chế cất giấu tại chỗ nghi phạm, cùng với thư từ trao đổi với các chiến binh IS (Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) đang ở nước ngoài.

FBS đã mở vụ án hình sự theo điều luật "Tham gia hoạt động của tổ chức khủng bố".

Hồi giữa tháng 6/2020, Giám đốc FSB Alexandr Bortnikov đã cho biết, trong 10 năm qua, gần 160 cuộc tấn công khủng bố đã được ngăn chặn ở Nga.