Nga, Nhật cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối tuần qua cam kết sẽ hướng tới một thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước.
Ảnh VGP
Ảnh VGP

Theo AFP, thông tin trên được ông Putin và ông Abe đưa ra tại một cuộc họp báo sau hội đàm nhân chuyến thăm Nga của ông Abe. “Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm một giải pháp đảm bảo lợi ích của cả Nga và Nhật Bản và có thể chấp nhận được đối với cả 2 bên”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ cho phép các công dân Nhật tới thăm quần đảo Kuril. Nhật cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Trước đó, ông Abe cho biết ông hy vọng sẽ có được đột phá mới trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước liên quan đến quần đảo trên. Thủ tướng Nhật cũng cho hay đã sẵn sàng củng cố hợp tác với phía Nga trong vấn đề này.