Nga nói về tin đồn Tổng thống Putin đề nghị hợp nhất Belarus thành “siêu nhà nước”

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin không đề nghị người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tạo ra một “siêu quốc gia” trên cơ sở hợp nhất 2 nước, Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo hãng tin TASS, lời khẳng định trên được ông Peskov đưa ra khi được hỏi về độ tin cậy của một bài báo của hãng tin Bloomberg, theo đó cho rằng ông Putin đã đưa ra đề nghị với ông Lukashenko về việc hợp nhất Nga và Belarus. “Không, đó không phải là sự thật”, ông Peskov nêu rõ.

Tổng thống Belarus Lukashenko cũng đã bác bỏ những tin đồn về việc hợp nhất 2 nước thành một nhà nước. 

Ông này nhiều lần khẳng định rằng “thậm chí chưa bao giờ có một ý tưởng hay một ý nghĩ về thực hiện điều này”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu rõ không có kế hoạch, không có mục đích và cũng không có căn cứ để thống nhất Nga và Belarus.

Hồi tháng 3 năm ngoái, hãng tin Bloomberg đã đưa tin về khả năng sáp nhập Nga và Belarus, điều có thể cho phép ông Putin tiếp tục nắm quyền sau năm 2024. Ngay từ thời điểm này, ông Peskov cũng đã bác bỏ thông tin trên.