Nga phá một nhóm khủng bố ở vùng Dagestan

(PLVN) -  Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết, FSB vừa phá một nhóm khủng bố ở vùng Dagestan, đạp tan âm mưu tấn công các nhân viên thực thi pháp luật và dân thường
 Hình ảnh từ video của FSB. Ảnh: Dịch vụ báo chí FSB/TASS
Hình ảnh từ video của FSB. Ảnh: Dịch vụ báo chí FSB/TASS

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phá một nhóm khủng bố gồm 2 thành viên ở khu vực Dagestan, FSB cho biết trong một tuyên bố hôm 6/2.

Theo đó, vào ngày 5/2, các nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại CH Dagestan đã phối hợp với nhà chức trách địa phương tiến hành chiến dịch truy quét tại huyện Derbent thuộc CH Dagestan, triệt phá nhóm khủng bố trên, bắt giữ 2 thành viên của nhóm này, thu giữ thiết bị nổ tự chế, vũ khí và đạn dược.

Theo FSB, những kẻ khủng bố trên đã lên kế hoạch thực hiện một loạt tội ác, trong đó có tấn công các nhân viên thực thi pháp luật và dân thường. Nhà chức trách đang chuẩn bị mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc trên.

Đọc thêm