Nga phản đối kế hoạch quân sự mới của NATO

(PLO) - Mới đây, Nga nói rằng kế hoạch quân sự mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm thiết lập một lực lượng sẵn sàng chiến đấu ở châu Âu sẽ khiến an ninh trên lục địa ngày càng xấu đi.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Sputnik/VOV
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Sputnik/VOV

Theo Reuters, đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước báo giới nước này. Ông Alexander Grushkokịch kịch liệt phản đối kế hoạch trên, đồng thời nói rằng Moscow sẽ thực hiện tất cả các biện pháp quân sự cần thiết để đảm bảo an ninh cho chính mình. 

Hồi tuần trước, các quan chức phương Tây nói rằng Mỹ đang gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu nhằm giúp cho NATO có được nhiều tàu chiến, máy bay và quân lực. Động thái này được Nga cho rằng, NATO đang tăng cường khả năng quân sự nhằm đối phó nước này. 

Đọc thêm