Nga phát biểu bất ngờ về việc cải thiện quan hệ với Ukraine

(PLVN) - Vẫn còn quá sớm để nói về bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ giữa Moscow và Kiev, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 16/9 tuyên bố.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Hãng tin TASS cho biết, tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh Rasstriga Telegram ngày 16/9.

“Tôi không chắc rằng những tiến triển tích cực đang trên đà phát triển. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần theo dõi các bước cụ thể”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc trao đổi những người bị giam giữ giữa Nga và Ukraine gần đây không chỉ là diễn biến tích cực. Tuy nhiên, rất khó để dự đoán xu hướng trong tương lai.

Bà Zakharova chỉ ra rằng quan hệ giữa Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Ukraine đến nay không có thay đổi tích cực.

Việc bổ nhiệm ngoại trưởng mới của Ukraine cũng không có tác động đến mối quan hệ của hai nước.

Phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Nga và Ukraine hôm 7/9 đã thực hiện cuộc trao đổi người bị giam giữ dựa trên công thức “35 đổi 35”. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng động thái này có thể giúp cải thiện quan hệ song phương giữa Moscow và Kiev.