Nga phát hiện khiếm khuyết nguy hiểm của động cơ tên lửa Angara

(PLVN) - Khiếm khuyết có thể khiến động cơ của tên lửa Angara RD-191 của Nga phá hủy cả quả tên lửa trong quá trình phóng đã được phát hiện, hãng tin Sputnik dẫn báo cáo của các chuyên gia từ hãng sản xuất động cơ tên lửa NPO Enerermash cho hay.
Động cơ tên lửa.
Động cơ tên lửa.

Theo Sputnik, trong báo mới được công bố, nhà sản xuất cho biết đã phát hiện hiện tượng xuất hiệnnhững dao động tần số thấp trong các động cơ của tên lửa Angara khi lực đẩy của tên lửa ở mức dưới 38%.

Tình trạng này có thể dẫn đến sự cộng hưởng và phá hủy kết cấu của động cơ đẩy của tên lửa.

Theo NPO Energomash, công ty này đã đưa ra một loạt các biện pháp để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo hoạt động ổn định của động cơ RD-191 cũng như các yêu cầu đặc biệt về mặt kỹ thuật.

Trước đó, phía Nga cho biết, tên lửa hạng nặng Angara-A5 sẽ được phóng thử nghiệm lần 2 từ sân bay vũ trụ Plesetsk vào mùa xuân năm nay.

Ngoài tên lửa này, Nga cũng đang nghiên cứu phiên bản nâng cấp của tên lửa Angara-A5 có tên Angara-A5M. 

Theo kế hoạch, đợt phóng đầu tiên tên lửa nâng cấp Angara-A5M chứa được trọng tải lớn hơn sẽ diễn ra trong năm 2025.