Nga phát triển các vệ tinh tình báo quân sự mới

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/3 cho rằng Nga cần tạo ra các vệ tinh không gian quân sự hiện đại.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS của Nga, tuyên bố trên được ông Shoigu đưa ra tại một cuộc họp qua điện thoại của Bộ Quốc phòng Nga.

“Nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo ra các vệ tinh hiện đại có khả năng cung cấp những dữ liệu bản đồ và thông tin tình báo chính xác hơn nữa. Với mục đích này, chúng ta đang tiến hành một loạt các công trình nghiên cứu và phát triển mới”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng nhắc lại phát biểu được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang hôm 20/2 vừa qua, trong đó lưu ý rằng những thay đổi cơ bản trong liên lạc, điều hướng và hệ thống viễn thám của Trái Đất đòi hỏi Nga phải tăng cường năng lực của hệ thống vệ tinh của đất nước.

“Trong bối cảnh này, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc nâng cấp về mặt công nghệ cho các thiết bị của tàu vũ trụ sử dụng vào mục đích quân sự”, ông Shoigu nói.