Nga phát triển máy bay trực thăng phiên bản Bắc Cực nặng nhất thế giới

(PLVN) - Công ty Trực thăng Nga trực thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga đang phát triển phiên bản Bắc Cực của loại trực thăng nặng nhất thế giới sẽ được sản xuất hàng loạt Mi-26T2V.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, thông tin trên được ông Andrei Boginsky – Tổng giám đốc Trực thăng Nga công  bố.

“Hình dạng cũng như các thông số kỹ thuật của máy bay trực thăng Bắc Cực Mi-26T2VA đã hoàn tất và được Lực lượng không quân vũ trụ chấp thuận”, ông Boginsky cho hay.

Theo người đứng đầu đơn vị sản xuất, hiện Công ty Trực thăng Nga vẫn đang tiếp tục làm việc với Hải quân về máy bay và đang chờ các yêu cầu chiến thuật và kỹ thuật mới từ Bộ Quốc phòng. 

“Theo tính toán của chúng tôi, từ khi nhận được nhiệm vụ này tới khi tạo ra nguyên mẫu sẽ mất khoảng 2 năm”, ông Boginsky nói.

Theo ông Boginsky, Mi-26T2VA sẽ được thiết kế để sử dụng tại các khu vực ven biển trên vùng biển Bắc Cực.

Máy bay sẽ có một số đặc tính riêng như thân máy bay được làm ấm, hệ thống sưởi ấm sẽ được thiết kế cho các cụm máy chính. 

Ngoài ra, máy bay cũng có các thiết bị cứu hộ khẩn cấp, phòng vệ sinh được sưởi ấm và thiết bị đặc biệt để nấu và hâm thức ăn.

Máy bay sẽ được sản xuất dưới dạng cả phiên bản trực thăng vận tải và trực thăng đổ bộ.