Nga phát triển “xe SUV biết bay”

(PLO) - Quỹ nghiên cứu tiềm năng Nga (FPI) đã thông qua dự án phát triển một mẫu“xe SUV biết bay” với khả năng cất cánh và hạ cánh cực nhanh, tới đây sẽ bắt tay vào thực hiện.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được FPI công bố ngày 8/10. Theo đó, dự án phát triển mẫu thử nghiệm của xe SUV biết bay đã được Hội đồng khoa học và kỹ thuật của FPI phê duyệt với tên gọi chính thức là Dự án phát triển mẫu thử nghiệm “máy bay vận tải cất cánh và hạ cánh siêu nhanh, lắp động cơ điện lai”.

Tác giả soạn thảo dự án này là FPI và Công ty PromService có trụ sở ở thành phố Istra, ngoại ô Moscow của Nga. 

Theo tính toán của dự án, “xe SUV bay” sẽ có thể cất cánh và hạ cánh trên một bãi trống có kích thước 50m với độ cao của chướng ngại vật là 15m. Khoảng cách mà xe có thể bay được lên đến 1.000 km, với tốc độ 250 km/h, có thể đạt tới tốc độ tối đa là 315 km/h, tải trọng lên đến 500 kg. 

Các đơn vị phát triển dự án cho rằng thiết bị này có thể được Bộ Quốc phòng và Bộ các tình huống khẩn cấp sử dụng. 

Chuyến bay đầu tiên của thiết bị được lên kế hoạch vào năm 2022. Đặc biệt, loại xe này bay được ở chế độ không người lái.

Đọc thêm