Nga sắp hoàn tất bàn giao 'rồng lửa' S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ?

 (PLVN) - Việc chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể được hoàn thành vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Erdogan đưa ra sau chuyến thăm Azerbaijan ngày 15/10.

“Mỹ nói rằng họ sẽ không bán cho chúng tôi hệ thống tên lửa Patriot. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Chúng tôi đã mua S-400 và việc bàn giao đang được tiến hành. Giai đoạn cuối sẽ hoàn thành vào tháng 12 hoặc có thể vào tháng 11”, đài NTV dẫn lời ông Erdogan nói.

Tháng 9/2017, Nga thông báo ký hợp đồng bán các hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Việc bàn giao lô các hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu vào tháng 7 vừa qua, bất chấp việc Mỹ và NATO phản đối Ankara mua các hệ thống S-400 từ Nga.

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất của Ngay, được đưa vào sử dụng năm 2007. 

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, đồng thời cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất. 

Hệ thống S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao tới 30 km dưới hỏa lực mạnh và thiết bị gây nhiễu của địch.

Đọc thêm