Nga thử nghiệm tàu hộ tống mang tên lửa hành trình Kalibr

(PLVN) - Tàu hộ tống Gremyashchiy được sản xuất theo dự án 20385 của Nga đã đến Vịnh Phần Lan để tiến hành các thử nghiệm trên biển, hãng tin TASS dẫn lời Đại úy Igor Dygalo - Người phát ngôn của Hải quân Nga - cho biết.
Tàu của Nga
Tàu của Nga

Hãng tin TASS dẫn lời ông Dygalo cho biết, việc thử nghiệm được tiến hành ở một số khu vực được chỉ định tại Vịnh Phần Lan. Đây là một phần trong các hoạt động nhằm hoàn tất giai đoạn đầu tiên của các thử nghiệm trên biển của công ty đóng tàu.

Việc thử nghiệm được tiến hành nhằm kiểm tra tốc độ di chuyển của tàu ở nhiều chế độ khác nhau, khả năng điều khiển và khả năng cơ động của nó.

Ngoài ra, trong quá trình theo dõi các thử nghiệm, các kỹ sư cũng sẽ tiến hành đánh giá những đặc điểm của hệ thống hỗ trợ sự sống, thiết bị liên lạc và kỹ thuật vô tuyến của tàu.

Gremyashchiy là tàu hộ tống đầu tiên được sản xuất trong khuôn khổ dự án 20385 được triển khai trên cơ sở hiện đại hóa các tàu hộ tống thuộc dự án 20380 của Nga.

Nhà máy đóng tàu Severnaya cũng đang chế tạo tàu hộ tống Provorny - tàu chiến thứ 2 thuộc dự án này.

Dự án này do Cục thiết kế hàng hải trung tâm Almaz của Nga phát triển. Các tàu hộ tống đa năng loại này có nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt các tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương, hỗ trợ binh lính đổ bộ cũng như nhiều nhiệm vụ khác ở các vùng nước sâu. Các tàu thuộc dự án này dự kiến sẽ có một nhà chứa cho máy bay trực thăng Ka-27.

Dự án tàu hộ tống 20385 có lượng giãn nước 2.200 tấn, có phạm vi hoạt động gần 6.000km và có thể hoạt động trên biển liên tục 15 ngày. 

Các tàu này sẽ được trang bị hệ thống tên lửa đa năng Kalibr-NK, tổ hợp tên lửa phòng không Redut và công nghệ tác chiến chống tàu ngầm Paket.

Theo giới chức Nga, tên lửa hành trình Kalibr có khả năng triệt hạ mục tiêu ở khoảng cách 2.600 km và có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không cũng như lá chắn tên lửa.

Trong quá trình hoạt động, tên lửa này liên tục thay đổi chiều cao và phương hướng, khiến đối phương khó lòng phát hiện.

Ở giai đoạn bay cuối, nhờ tầng tăng tốc bổ sung, tên lửa này có thể bay ở tốc độ đến 2,7-2,9M, tức hơn gần 3 lần vận tốc âm thanh.

Được cho là ưu việt hơn nhiều so với Tomahawk của Mỹ, sự xuất hiện của các tên lửa hành trình Kalibr của Nga được đánh giá là đã tước bỏ sự độc quyền của Mỹ về “chính sách pháo hạm tên lửa”.