Nga tiếp tục xuất khẩu lượng vũ khí “khủng”

(PLVN) - Trung tâm phân tích tình hình buôn bán vũ khí Thế giới (TSAMTO) của Nga trong bố cáo vừa được công bố cho hay, trong năm 2019, Nga là nước đứng ở vị trí thứ 2 về giá trị xuất khẩu vũ khí.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin Sputnik dẫn báo cáo của TSAMTO cho biết, trong năm vừa qua, tổng cộng, Nga đã bán cho các nước số trang thiết bị quân sự có tổng trị giá là 14,144 tỷ USD, tương đương 15,4% nguồn cung toàn cầu.

Theo báo cáo của TSAMTO, thị trường buôn bán vũ khí toàn cầu năm 2019 đã tăng lên mức kỷ lục tính từ đầu thế kỷ 21 đến nay, với tổng giá trị các thương vụ đạt ít nhất là 92,041 tỷ USD.

Theo TSAMTO, sự gia tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm quân sự trên thế giới trong năm qua là do việc thực hiện một số hợp đồng lớn của Mỹ với các nước Trung Đông, chủ yếu là với Ả rập Xê-út.

Báo cáo cho biết, Mỹ vẫn là nước đứng đầu trong danh sách, với giá trị thiết bị quân sự xuất khẩu được xác định trong năm 2019 lên tới 38,775 tỷ USD, tương đương 42,12% tổng doanh số toàn cầu về mặt hàng này. 

Báo cáo cũng nhận định, trong năm 2019, Ả rập Xê-út là nước nhập khẩu nhiều vũ khí nhất, với tổng giá trị lên tới 13,44 tỷ USD. 

Đứng thứ hai về lượng nhập khẩu vũ khí thực tế tính đến cuối năm 2019 là Ấn Độ (8,557 tỷ USD). 

Theo thống kê của TSAMTO, trong giai đoạn 2016-2019, Mỹ đứng đầu danh sách 10 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới, với tổng giá trị các thương vụ là 139,685 tỷ USD.

Nga đứng ở vị trí thứ 2 với số tiền thu về là 53,436 tỷ USD. Pháp xếp thứ 3 với 37,492 tỷ USD còn Trung Quốc đứng thứ 8 với 10,578 tỷ USD.

Ukraine chiếm vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng với giá trị vũ khí xuất khẩu trong 4 năm qua là 516,6 triệu USD.