Nga tố Mỹ đưa máy bay trinh sát điện tử đến gần biên giới Nga

(PLVN) - Một máy bay trinh sát điện tử của Mỹ đã được phát hiện ở khu vực biển Đen trong một động thái được truyền thông Nga cho biết đã xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn thông tin từ cổng giám sát thông tin PlaneRadar cho biết, vào lúc 6h20 sáng nay (24/4, giờ Nga), chiếc Boeing RC-135V mang số hiệu 64-14846 của Mỹ đã xuất phát từ căn cứ không quân Souda Bay trên đảo Krit của Hy Lạp.

Năm phút sau đó, chiếc máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135R Stratotanker mang số hiệu 63-7999 cũng bay lên.

Đến 7h40 cùng ngày, chiếc Boeing RC-135V đã đến vùng biển Đen và bắt đầu chuyến bay do thám dọc theo bờ biển Đen từ 9h15.

Theo chuyên gia người Nga Boris Rozhin, gần đây, Mỹ đã sử dụng cả máy bay trinh sát và máy bay không người lái để thực hiện các chuyến bay do thám ở không phận xung quanh khu vực Crimea và Donbas.

Gần đây nhất, máy bay Mỹ P-8A Poseidon mang số hiệu 168997 của Mỹ cũng đã bay vòng quanh bờ biển Crimea, khu vực biển Đen.

Theo vị chuyên gia Nga, những chuyến bay này có liên quan tới việc tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở Biển Đen, cũng như việc Mỹ triển khai hai nhóm tàu sân bay tấn công ở vùng biển Địa Trung Hải.

Đọc thêm