Nga tố NATO muốn triển khai thêm lính Mỹ tới Ba Lan

(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/9 cho rằng NATO có kế hoạch triển khai lại một đội quân khác của Mỹ tới Ba Lan trong tương lai gần.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Theo hãng tin TASS, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng, nhân lực của Bộ Tư lệnh các hoạt động đồng minh của NATO triển khai đến Đông Âu đã vượt qua con số 10.000 quân.

“Trong tương lai gần, các đơn vị khác của Mỹ đã được lên kế hoạch tái triển khai tới Ba Lan”, Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng, với lý do là cần phải hạn chế chiến lược Nga, Mỹ và các thành viên ngoài khu vực khác của liên minh đang tăng cường sự hiện diện quân sự của họ ở Đông Âu.

Theo ông Shoigu, việc xây dựng quân đội gần biên giới Nga diễn ra bất chấp việc NATO cam kết không triển khai “lực lượng quân sự đáng kể” gần đường liên lạc như đã được quy định trong Đạo luật thành lập NATO-Nga năm 1997.

“Các cuộc tập trận của Bộ Chỉ huy các hoạt động đồng minh gần biên giới Nga gần như tăng gấp đôi so với năm 2014. Kịch bản của họ liên quan đến việc thực hành lập các nhóm lớn ở sườn phía đông NATO”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm.