Nga tuyên bố sẵn sàng 'trả đũa' Mỹ

(PLO) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/7 tuyên bố có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ sau khi 2 nước không đạt được thỏa thuận về việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga bị phía Mỹ tịch thu sau cuộc gặp ở Washington.
Vấn đề tài sản ngoại giao đang gây bất đồng lớn giữa Mỹ và Nga. Ảnh: Reuters/Báo Lao động
Vấn đề tài sản ngoại giao đang gây bất đồng lớn giữa Mỹ và Nga. Ảnh: Reuters/Báo Lao động

Theo Reuters, khi còn là Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã ra lệnh tịch biên 2 cơ sở ngoại giao của Nga và trục xuất 36 nhà ngoại giao của nước này vì cáo buộc Nga có liên quan đến chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngày 17/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon đã có cuộc gặp để bàn về những tranh cãi giữa 2 nước, trong đó có vấn đề các cơ sở bị tịch biên nói trên.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga trong tuyên bố phát đi ngày 18/7 cho biết 2 bên không đạt được giải pháp về vấn đề này. Tuyên bố cũng cho biết phía Nga tại cuộc gặp đã nêu rõ với Mỹ về ý định tiến hành các biện pháp trả đũa.