Nga xây dựng hệ thống hạ tầng quân sự 'vô đối' trên loạt đảo ở Bắc Cực

(PLO) - Cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Bắc Cực là hiện đại nhất và không có đối thủ trên thế giới, hãng tin TASS của Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu tuyên bố tại một cuộc họp của một hội đồng trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin trên, phát biểu tại cuộc họp, ông Shoigu cho biết, Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang đẩy mạnh các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng tại Bắc Cực.

“Những đường băng cỡ nhỏ đang được khôi phục và những cơ sở hạ tầng tối tân cũng đang được gấp rút xây dựng. Tôi có thể chắc chắn rằng không nước nào trên thế giới sở hữu những cơ sở hạ tầng hiện đại như của Nga”, Bộ trưởng quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo ông Shoigu, Nga đã xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại các đảo Franz Josef, Alexandra, Kotelny, Sredny, Wrangel, Mũi Schmidt và quần đảo New Siberia.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự cũng vẫn đang được tiến hành tại quần đảo Kuril -  quần đảo mà Nga vẫn đang có tranh chấp với Nhật Bản.

“Những cơ sở mới được xây dựng ở quần đảo Kuril sẽ được đưa vào sử dụng đúng dịp Giao thừa”, ông Shoigu cho hay.