Ngày mai, cựu Tổng thống Hàn Quốc hầu tòa

(PLO) - Ngày mai (23/5), cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye dự kiến phải ra hầu tòa, trở thành cựu nguyên thủ thứ 3 của nước này phải ra trước vành móng ngựa.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye

Theo AFP, phiên tòa sẽ diễn ra ở Tòa án quận trung tâm Seoul và bà Park sẽ được đưa từ nhà tù nơi bà đang bị giam giữ tới hầu tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng và có thể sẽ phơi bày mối quan hệ giữa bà Park với người đứng đầu các tập đoàn gia đình bị cáo buộc đã hối lộ cho bà, trong đó có người thừa kế Samsung Lee Jae-Yong và Chủ tịch Lotte Shin Dong-Bin.

Tổng cộng, bà Park phải đối mặt với 18 cáo buộc khác nhau, trong đó có nhận hối lộ, đe dọa và lạm quyền.

Theo ông Kim Byung-Min, một nhà bình luận chính trị và là một giáo sư về quản trị hành chính công tại trường Đại học Kyunghee, nhận định phiên tòa sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bởi đây là phiên tòa xử một cựu tổng thống đầu tiên tại Hàn Quốc trong hơn 2 thập kỷ trở lại đây.

Đọc thêm