Nghi phạm tấn công ở Đức bị tiêu diệt tại Italia

(PLO) - Giới chức Italia ngày 23/12 xác nhận người đàn ông Tunisia bị tình nghi đã gây ra vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin, Đức đã bị cảnh sát Milan bắn chết.
Hình ảnh nghi phạm. Ảnh: AP
Hình ảnh nghi phạm. Ảnh: AP

Theo AFP, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Rome, Bộ trưởng nội vụ Italia Marco Minniti cho biết tên Anis Amri, 24 tuổi, bị cáo buộc đã giết chết 12 người và làm bị thương hàng chục người khác trong vụ tấn công hôm 19/12, đã bị tiêu diệt sau khi nã đạn về phía cảnh sát khi viên cảnh sát này dừng xe của hắn để kiểm tra vào lúc 3h00 (giờ địa phương, 2h00 GMT). Bộ trưởng Minniti khẳng định việc nhận dạng xác định chắc chắn người đã bị tiêu diệt là Amri. 

Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng đặc nhiệm Đức rạng sáng 23/12 cũng đã bắt giữ 2 người đàn ông là 2 anh em người Kosovo bị tình nghi đang lập kế hoạch tấn công một trung tâm thương mại ở thành phố OberhausenIn thuộc bang phía Tây North Rhine-Westphalia. Tuy nhiên, cảnh sát xác định 2 người vừa bị bắt giữ này không liên quan gì đến Amri. 

Đọc thêm