Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế

Nước chủ nhà CHDCND Triều Tiên đã cẩn thận chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các nhà báo quốc tế đến chứng kiến sự kiện nước này đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri.
Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế

Ông Igor Zhdanov làm việc tại kênh truyền hình RT (Nga) là một trong những nhà báo được đến Triều Tiên trong dịp này. Nhà báo Zhdanov đã chụp một loạt ảnh về khách sạn nơi ông nghỉ và đăng lên trang mạng xã hội cá nhân Twitter. Nhiều người đã bất ngờ trước vẻ đẹp và sự hiện đại của đất nước Triều Tiên, điều vốn ít được biết tới trước đây.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 1

Khách sạn nơi các nhà báo nghỉ ngơi.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 2

Khách sạn này nằm tại Wonsan.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 3

Căn phòng nơi các nhà báo nghỉ ngơi.

Khách sạn này nằm tại vị trí thơ mộng bên bờ biển ở thành phố cảng Wonsan và theo ông Zhdanov, phi công, lính cứu hỏa Triều Tiên thường lui tới đây trong các dịp nghỉ lễ.
Nhà báo Nga Zhdanov đánh giá thực phẩm ở đây khá ngon với nhiều hoa quả tươi trong bữa sáng và cua biển cho bữa tối.
Trong những bức ảnh ông Zhdanov đăng thậm chí còn có thể thấy cả món rùa rán. Điều ông Zhdanov đánh giá "điểm trừ" đó là quầy bar trong khách sạn lại phục vụ thức ăn đóng hộp.
Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 4

Dao dĩa sáng loáng trên bàn ăn.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 5

Khu vực bày món ăn.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 6

Món rùa rán cũng có trong thực đơn.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 7
Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 8

Rượu đắt tiền cũng sẵn sàng phục vụ thực khách tại quầy bar của khách sạn.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 9

Thức ăn đóng hộp.

Ngỡ ngàng trước khách sạn siêu sang Triều Tiên tiếp đón các nhà báo quốc tế ảnh 10

Tuy nhiên, mục tiêu chính trong chuyến công tác lần này của nhà báo Nga Zhdanov và các đồng nghiệp không phải là đánh giá thức ăn Triều Tiên. Ông Zhdanov và các nhà báo quốc tế khác đang chờ đợi thời điểm chứng kiến sự kiện lịch sử Triều Tiên hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Bãi thử Punggye-ri nằm tại huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong, Triều Tiên. Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và tất cả đều diễn ra trong đường hầm dưới núi Mantap gần với Punggye-ri.

Tờ Guardian (Anh) cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo quá trình đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri bao gồm các bước phá nổ đường hầm, đóng mọi cửa ra vào, di dời tất cả các cơ sở quan sát, viện nghiên cứu và đơn vị bảo vệ tại đây.

Nhóm phóng viên Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Anh đã khởi hành từ 7 giờ tối 23/5 để lên đường tới bãi thử Punggye-ri. Hành trình này dự kiến kéo dài 11-12 tiếng kèm theo đó là hơn một tiếng leo núi. Dự kiến, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, Triều Tiên sẽ tiến hành các hoạt động đóng cửa bãi thử này vào cuối ngày 24/5 theo giờ địa phương.

Đọc thêm