Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mỹ sẵn sàng đám phán “ngay lập tức” với Triều Tiên

(PLO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoan nghênh "những cam kết quan trọng" của Triều Tiên trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ông cũng đồng thời cho biết, Washington sẵn sàng đàm phán ngay lập tức nhằm hoàn tất việc giải trừ hạt nhân trước tháng 1/2021. 
Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mỹ sẵn sàng đám phán “ngay lập tức” với Triều Tiên

Theo AFP dẫn tuyên bố chúc mừng "thành công" của ông Pompeo về hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3, vừa kết thúc hôm 19/9, "Dựa trên cơ sở những cam kết quan trọng, Mỹ sẵn sàng tham gia ngay vào các cuộc đàm phán thay đổi mối quan hệ Mỹ- Triều Tiên". 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho tại New York tuần tới.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho tại New York tuần tới. 

Ông Pompeo nói rằng ông đã mời người đồng cấp Triều Tiên gặp mặt tại New York trong tuần tới, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự kiến, ông Pompeo cũng sẽ chủ trì một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Liên Hợp Quốc để thảo luận vấn đề Triều Tiên vào ngày 27/9. 

"Chúng tôi đã mời đại diện Triều Tiên gặp đặc phái viên của chúng tôi, Stephen Biegun, tại Vienna, Áo, vào thời điểm sớm nhất có thể. Điều này sẽ đánh dấu bước khởi đầu của quá trình đàm phán nhằm thay đổi quan hệ Mỹ - Triều thông qua việc phi hạt nhân hóa nhanh chóng của Triều Tiên, dự kiến hoàn thành trước tháng 1/2021, như Chủ tịch Kim đã cam kết. Từ đó xây dựng một chế độ hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên", ông Pompeo nói. 

Đọc thêm