Ngoại trưởng Mỹ lại tới Triều Tiên

(PLO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/5 đã tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Bức ảnh ông Pompeo gặp ông Kim Jong Un do Mỹ công bố.
Bức ảnh ông Pompeo gặp ông Kim Jong Un do Mỹ công bố.

Theo Reuters, đây là chuyến thăm Triều Tiên thứ 2 của ông Pompeo trong vòng chưa đầy 6 tuần. Tổng thống Trump cho biết cả hai nước Mỹ-Triều đã đồng ý ngày giờ, địa điểm tổ chức họp thượng đỉnh nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, ông Pompeo hồi đầu tháng 4 cũng đã có chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên để đặt nền móng cho cuộc gặp giữa ông Kim và ông Trump.

Trong chuyến thăm này, ông Pompeo trở thành quan chức đầu tiên của Mỹ gặp ông Kim công khai. Cuộc gặp diễn ra trước khi ông được chuẩn thuận làm ngoại trưởng Mỹ.

Trong tuyên bố về chuyến thăm Triều Tiên của ông Pompeo, Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng là 3 người Mỹ đang bị Triều Tiên giam giữ sẽ được trả tự do trước cuộc họp thượng đỉnh. 

Tuy nhiên, bản thân Ngoại trưởng Pompeo trên đường đến Bình Nhưỡng cho biết ông không nhận được cam kết từ Triều Tiên về việc phóng thích. Mặc dù vậy nhưng ông bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ “hành xử đúng”.

Việc trả tự do cho 3 công dân Mỹ có thể là một chỉ dấu về nỗ lực của ông Kim nhằm tạo môi trường tích cực trước thượng đỉnh Mỹ - Triều sau lời hứa ngưng các vụ thử nghiệm phi đạn và đóng cửa địa điểm thử nghiệm hạt nhân tại Bình Nhưỡng được ông đưa ra hồi tháng trước.

Việc Triều Tiên trả tự do cho 3 tù nhân Mỹ còn lại cũng có thể nhằm làm áp lực để ông Trump nhượng bộ trong việc gây áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của nước này. 

Ông Trump nói quyết định của ông ngày 8/5 rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ gởi “một thông điệp quan trọng” không những cho Iran mà còn cho Bình Nhưỡng. Ông Trump từng yêu cầu Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong Un dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.