Ngoại trưởng Nga đeo chiếc khẩu trang màu đen với dòng chữ “FCKNG QRNTN“

(PLVN) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đeo chiếc khẩu trang có dòng chữ phản đối phong tỏa trong chuyển thăm Trung Quốc ngày 22/3, theo Reuters.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov đeo chiếc khẩu trang màu đen với dòng chữ "FCKNG QRNTN".
Ngoại trưởng Sergei Lavrov đeo chiếc khẩu trang màu đen với dòng chữ "FCKNG QRNTN".

Ngoại trưởng Sergei Lavrov đeo chiếc khẩu trang màu đen với dòng chữ "FCKNG QRNTN" phản đối phong tỏa do dịch COVID-19.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga được một nhà báo tặng ông chiếc khẩu trang này vào ngày 21/3 nhân dịp sinh nhật 71 tuổi của ông.

"Cả chiếc khẩu trang và thông điệp trên đó đều phù hợp với ngài Bộ trưởng", Bộ Ngoại giao Nga đánh giá.

Ngoại trưởng Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
 Ngoại trưởng Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. 

Tuy nhiên, theo báo Kommersant của Nga, khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày 22/3, Ngoại trưởng Lavrov đã đeo chiếc khẩu trang khác.