Ngoại trưởng Triều Tiên, Nga lần đầu hội đàm

(PLO) - Ngày 31/5, cơ quan thông tấn Nga đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho (trái) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 10/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho (trái) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 10/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đến thăm Bình Nhưỡng theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho. Hai bộ trưởng ngoại giao cũng đã bắt đầu cuộc hội đàm đầu tiên tại tòa nhà Hội đồng nhân dân tối cao ở Bình Nhưỡng, trao đổi về những vấn đề song phương, trao đổi quan điểm về tình hình bán đảo Triều Tiên, những vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng khác. 

Sau cuộc hội đàm, ông Lavrov đã kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt theo giai đoạn đối với Triều Tiên, nước này sẽ không từ bỏ các vũ khí hạt nhân cho đến khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Đồng thời, ông Lavrov nói đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Bình Nhưỡng và giữa Bình Nhưỡng và Seoul, kêu gọi tất cả các bên không phá vỡ các cuộc đàm phán.