Nhà cái châu Âu bắt đầu trả tiền người cược bà Clinton thắng cử

(PLO) - Các thăm dò cho thấy ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đang thua đối thủ Hillary Clinton khoảng 7 điểm và những nhà cái ở châu Âu – nơi việc cá cược chính trị là hợp pháp – đã bắt đầu trả tiền cho những người đặt cược bà Clinton sẽ thắng cử, theo AFP.
Tối nay (giờ Mỹ), bà Clinton và ông Trump sẽ tiếp tục tranh luận trực tiếp.
Tối nay (giờ Mỹ), bà Clinton và ông Trump sẽ tiếp tục tranh luận trực tiếp.

AFP đưa tin, theo các thăm dò của tạp chí Politico và Morning Consult, 41% cử tri Mỹ, trong đó có 73% người vốn ủng hộ đảng Cộng hòa, cho đến nay nghĩ rằng ông Trump không có cơ hội thắng cử.

Các thăm dò trên phạm vi cả nước cũng đã cho thấy bà Clinton đang dẫn trước đối thủ khoảng 7 điểm. 

Ông Trump thời gian qua liên tục mất điểm do những cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào ông.

Để gỡ "thế bí" của mình, ông này liên tục đẩy mạnh việc đưa ra những giả thuyết về hệ thống bầu cử của Mỹ. 

Mới đây nhất, tỉ phú đang chạy đua vào ghế tổng thống này tuyên bố cuộc bầu cử ngày 8/11 sẽ “hoàn toàn bị gian lận” theo hướng có lợi cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Những tuyên bố của ông Trump khiến Nhà Trắng ngày càng lo ngại rằng ông Trump và những người ủng hộ ông sẽ không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Phát biểu tại cuộc họp báo của Nhà Trắng tại Vườn Hồng với sự có mặt của Thủ tướng Italia Matteo Renzi đang có chuyến thăm Mỹ ngày 18/10, Tổng thống Barack Obama đã bác bỏ tuyên bố của Trump.

“Trong đời mình hay trong lịch sử chính trị hiện đại tôi chưa thấy một ứng viên tổng thống nào tìm cách làm mất uy tín một cuộc bầu cử trước khi nó diễn ra. Đây là một việc chưa từng có tiền lệ”, ông Obama nói.

Thay vào đó, Tổng thống Mỹ kêu gọi ứng viên của đảng Cộng hòa “ngưng rên rỉ” và tập trung vào chiến dịch vận động tranh cử của mình.

“Nếu cứ khi nào mọi thứ trở nên tệ và ông thua cuộc là ông bắt đầu chửi rủa ai đó thì ông không có đủ những điều cần thiết để đảm nhiệm vị trí này. Tôi khuyên ông Trump nên ngưng rên rỉ và cố gắng có được phiếu bầu”, ông Obama nói.

Các phát biểu của ông Obama được đưa ra 1 ngày trước khi ông Trump và bà Clinton sẽ có cuộc tranh luận lần thứ 3, cũng là cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng tại Đại học Nevada, ở Las Vegas diễn ra tối nay (19/10).

Đọc thêm