Nhà tài trợ kỷ lục cho Donald Trump qua đời

(PLVN) - Tỷ phú Sheldon Adelson, ông trùm sòng bạc và là nhà tài trợ hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, đã qua đời do ung thư ở tuổi 87.
Tỷ phú Sheldon Adelson và Donald Trump.
Tỷ phú Sheldon Adelson và Donald Trump.

Theo Reuters dẫn thông báo từ công ty Las Vegas Sands Corp, ông Sheldon Andelson đã chết vì các biến chứng liên quan đến điều trị ung thư hạch không Hodgkin vào tối ngày 12/1 (giờ địa phương).

Cũng theo thông báo trên, tang lễ của Chủ tịch kiêm Giám đốc tập đoàn Las Vegas Sands sẽ được tổ chức tại Israel, trong khi lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại thành phố Las Vegas (Mỹ).

Sheldon Adelson sinh năm 1933 ở vùng ngoại ô thành phố Boston (Mỹ), trong một gia đình gốc Do thái nhập cư từ Đông Âu. Là chủ sở hữu của các khu nghỉ dưỡng, sòng bạc khổng lồ như Venetian và Palazzo ở Las Vegas (Mỹ), Venetian Macau ở Trung Quốc và Marina Bay Sands ở Singapore, nhà tài phiệt này nằm trong top những người giàu nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản ròng được Bloomberg Billionaires Index ước tính lên tới hơn 33,4 tỷ USD.

Tỷ phú Andelson trở thành người bạn và nhà tài trợ hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, nhờ vào các mối quan hệ làm ăn với Jared Kushner - con rể ông Trump, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo trang web điều tra chiến lược tài chính Open Secrets, tổng số tiền ông Sheldon Adelson quyên góp cho các chiến dịch chính trị trong năm 2020 đã lên tới 172,7 triệu USD.

Las Vegas Sands, được thành năm vào năm 1988, là tập đoàn casino lớn nhất thế giới với hơn 51.000 nhân viên, theo Las Vegas Review-Journal. Đây là công ty sòng bạc duy nhất có trụ sở tại My không sa thải nhân viên trong đại dịch Covid-19.