Nhà Trắng ủng hộ dự luật cân nhắc quy định sử dụng chất hoá học

(PLO) - Nhà Trắng và những lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Mỹ vừa tuyên bố sẽ ủng hộ dự luật lưỡng đảng về việc xem xét lại quy định sử dụng Amiăng và các chất hoá học nguy hiểm khác, tạo thuận lợi để Quốc hội thông qua dự luật và Tổng thống Barack Obama kí ban hành.
Các nghị sỹ Mỹ ủng hộ dự luật
Các nghị sỹ Mỹ ủng hộ dự luật

Theo AP, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ nghị viện Nancy Pelosi và hai lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ là bà Whip Steny Hoyer của bang Maryland cùng ông Frank Pallone – chuyên viên đảng Dân chủ của Ủy ban thương mại và năng lượng - tuyên bố rằng những thay đổi theo dự luật này sẽ bảo vệ được các gia đình và cộng đồng khỏi tác hại của chất hoá học.

Vài tiếng đồng hồ sau khi các tuyên bố trên được đưa ra ngày 23/5, Nhà Trắng cũng tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ dự luật. Đây là lần đầu tiên Đạo luật kiểm soát việc sử dụng chất hoá học độc hại được đưa ra xem xét, sửa đổi kể từ khi luật được ban hành vào năm 1976. “Dự luật này là sự cải thiện rõ rệt Đạo luật kiểm soát việc sử dụng chất hoá học và là bước tiến trong lịch sử đối với an toàn sử dụng hoá học và luật môi trường” – Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Theo Nhà Trắng, Dự luật đang được xem xét đề xuất Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đánh giá các chất hóa học hiện có và các chất mới theo tiêu chuẩn an toàn, bao gồm việc đánh giá nguy cơ của các chất này tới sức khỏe của những người dễ bị tổn thương như trẻ em và phụ nữ mang bầu.

Dự luật này cũng thiết lập những hạn chót rõ ràng và có hiệu lực thực thi đối với Cơ quan bảo vệ môi trường trong việc thực thi các quy định về việc sử dụng các hóa chất độc hại, tăng cường tính minh bạch về thông tin hóa chất bằng việc hạn chế các yêu cầu không chính đáng đối với việc bảo mật thông tin về hóa chất của các công ty hóa chất; cung cấp các khoản quỹ cho Cơ quan bảo vệ môi trường nhằm thực thi chức năng của cơ quan này.

Dự luật được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên thiết lập một bộ quy tắc tiêu chuẩn đối với hàng ngàn loại hóa chất ở Mỹ, trong đó có formaldehyde và styrene vốn là các hóa chất đang được sử dụng rộng rãi tại các hộ gia đình và các doanh nghiệp của Mỹ mỗi ngày. Dự luật nói trên được đưa ra xem xét trong bối cảnh bang New Jersey và nhiều bang khác của Mỹ như California, Massachusetts và Vermont cũng đang nỗ lực hành động nhằm thiết lập khuôn khổ điều chỉnh các quy định có liên quan đến các hóa chất độc ở cấp bang.

Những người ủng hộ dự luật này cho biết họ hy vọng dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ trong tuần này và sẽ sớm được đưa đến để ông Obama ký ban hành. 

Bang New Mexico ngày 23/5 trở thành bang đầu tiên ở Mỹ kiện chính phủ liên bang và các chủ sở hữu của 2 mỏ khai thác, yêu cầu được bồi thường vì vụ rò rỉ hàng triệu tấn nước thải độc hại từ một mỏ vàng ở Colorado ra môi trường. Đơn kiện liên bang cho rằng những tác động môi trường của sự cố rò rỉ hồi năm 2015 ra 3 con sông ở các bang miền Tây nước Mỹ tồi tệ hơn so với những ước lượng ban đầu của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ.