Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc đưa tàu ngầm vào vùng biển tranh chấp

(PLO) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 15/1 đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đưa một chiếc tàu ngầm hạt nhân tiến gần quần đảo mà hai nước tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Thương của Trung Quốc. Ảnh: Military Today/Zing
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Thương của Trung Quốc. Ảnh: Military Today/Zing

Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera, “Đưa một tàu ngầm gần lãnh thổ của một quốc gia là đi ngược lại với quy tắc quốc tế’. Phía Bộ Nội vụ Nhật Bản đánh giá chiếc tàu ngầm này dài 110m và có khả năng lặn sâu và lâu hơn những loại tàu ngầm khác, đồng thời được trang bị ngư lôi và tên lửa chống tàu. 

Được biết, một số tàu khác của Trung Quốc vẫn hoạt động gần các hòn đảo của Nhật Bản phía rìa biển Hoa Đông, nhưng sự hiện diện tàu ngầm tàng hình này được xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nhật Bản. Phía Tokyo cũng lo ngại rằng Trung Quốc đang muốn phô trương sức mạnh quân sự ra phía Tây Thái Bình Dương.

Đọc thêm