Nhật Bản lập kỷ lục về số người trường thọ

(PLVN) - Số người có tuổi thọ từ 100 trở lên hiện đang sinh sống ở Nhật Bản gần đạt tỷ lệ 1/1500 người, CNN đưa tin.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản, số người có tuổi thọ cao ở nước này lần đầu tiên trong năm nay vượt con số 80 nghìn người. Tính đến hôm 15/9, Nhật Bản có 80.450 công dân từ 100 tuổi trở lên, nhiều hơn 916 người so với năm ngoái.

Như vậy, tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật Bản là 1/1565 người.

Cần lưu ý rằng ở Nhật Bản, khả năng sống thọ từ 100 tuổi trở lên ở phụ nữ nhiều hơn so với nam giới, cụ thể phụ nữ chiếm 88% tổng số người sống thọ từ 100 tuổi trở lên ở nước này.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ ở Nhật Bản là 87,45 tuổi, trong khi của nam giới là 81,41 tuổi.

Trước đó, được biết cụ bà nhiều tuổi nhất hành tinh Kane Tanaka đã phá kỷ lục trước đó về tuổi thọ ở Nhật Bản. Tuổi thọ của cụ tính đến ngày 19/9 là 117 tuổi 260 ngày. Hiện nay cụ sống trong viện dưỡng lão.

Cụ bà tiết lộ bí quyết trường thọ của mình là dinh dưỡng hợp lý và làm toán.