Nhật Bản muốn mua tàu chở dầu hỗ trợ hoạt động trên Biển Đông

(PLO) - Hải quân Nhật Bản dự tính mua tàu chở dầu để vận chuyển nhiên liệu tới Okinawa nhằm hỗ trợ hoạt động trên Biển Đông.
Một tàu chở dầu. Ảnh: Japan Marine United Corporation/VnE
Một tàu chở dầu. Ảnh: Japan Marine United Corporation/VnE

Theo Reuters, Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản đang cần một tàu chở dầu có thể mang 300.000 thùng nhiên liệu để đến cảng White Beach, Okinawa, nơi lưu trữ nhiên liệu cho tàu chiến tuần tra trong khu vực.

Được biết, chiếc tàu chở dầu dự kiến sẽ tốn kém “hàng chục tỷ yên” và sẽ và cần tới khoảng 20 thủy thủ tàu. Kế hoạch này sẽ được đưa vào chương trình mua sắm thiết bị quốc phòng giai đoạn 5 năm bắt đầu từ tháng 4/2019. 

Hiện thay vì mất nhiều thời gian quay về căn cứ ở Kyushu để tiếp nhiên liệu, nhiều tàu lựa chọn Okinawa. Thậm chí hoạt động ở cảng White Beach đã tăng gấp 3-4 lần và không có đủ không gian chứa. 

Đọc thêm