Nhật Bản: Ông Abe muốn thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp trước cuối năm

(PLO) - Truyền thông Nhật Bản ngày 25/6 đưa tin Thủ tướng nước này Shinzo Abe đang muốn đẩy nhanh các kế hoạch sửa đổi bản Hiến pháp hòa bình của Nhật. 
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh Reuters
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh Reuters

Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Nhật Bản cho biết, trong một bài phát biểu tại thành phố Kobe ngày 24/6, ông Abe cho biết ông dự kiến sẽ đệ trình đề xuất lần đầu sửa đổi Hiến pháp từ thời hậu chiến của Nhật tại một phiên họp đặc biệt của Quốc hội diễn ra vào cuối năm nay. Trước đó, ông Abe đã cho biết sẽ đề xuất sửa đổi Điều 9 trong bản Hiến pháp hiện nay của Nhật để chính thức công nhận Lực lượng phòng vệ Nhật Bản là quân đội nước này vào năm 2020.

Trước đó, các nguồn tin cho rằng ông Abe có thể sẽ đợi đến năm tới mới đề nghị quốc hội phê chuẩn đề xuất thay đổi trên. Để đề xuất này được thông qua, ông sẽ cần sự ủng hộ của 2/3 các thành viên ở cả 2 viện của Quốc hội và đa số người dân ủng hộ trong một cuộc trưng cầu ý dân. 

Đọc thêm