Nhật Bản: Tỷ lệ sinh thấp ở mức kỷ lục trong 120 năm

(PLVN) - Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, khủng hoảng nhân khẩu học đang ngày càng trở nên trầm trọng, khi năm 2019 là năm có tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và sự suy giảm dân số tự nhiên lớn nhất trong 120 năm qua. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhật Bản được xem là đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ. Thế những, hiện nay quốc gia này đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nhức nhối. Vấn đề đáng báo động nhất trong suốt 37 năm qua chính là sự eo hẹp về dân số trẻ.

Theo CNN dẫn báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, ước tính số trẻ mới sinh ra trong năm 2019 là 864 nghìn trẻ, giảm 54 nghìn trẻ so với một năm trước đó. Đồng thời đạt mức thấp nhất kể từ năm 1899 (tức 120 năm), khi Chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu.

Trong khi đó, số trường hợp tử vong ghi nhận vào năm 2019 đạt ở mức cao nhất từ thời hậu chiến, với 1.376.000 người. Như vậy, số trường hợp tử vong cao hơn so với số trẻ sinh ra là 512.000 người.

Hiện Nhật Bản được coi là một quốc gia “siêu tuổi”, với hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Năm 2018, dân số của Nhật đạt 124 triệu người, nhưng được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 88 triệu người vào năm 2065.

Tỉ lệ sinh nở và dân số tiếp tục giảm tại Nhật Bản đồng nghĩa với việc Chính phủ nước này sẽ vật lộn trong việc duy trì các hệ thống lương hưu, chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng trong những năm tới.

Ông Yasushi Mineshima, phát ngôn viên của Viện Nghiên cứu An ninh Xã hội và Dân số Quốc gia tin rằng, cuộc khủng hoảng dân số của Nhật Bản phần nhiều là do nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị thu hẹp. Nhiều người trì hoãn việc sinh con vì không muốn gác lại sự nghiệp.

Các dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc Lợi Nhật Bản đưa ra con số rõ nét, số cặp kết hôn trong năm 2019 cũng giảm 3.000 cặp, xuống còn 583.000 cặp, trong khi số cặp đôi ly dị tăng khoảng 2.000 cặp lên 210.000 cặp.

Hơn nữa, số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng giảm, số lượng trẻ em ra đời có khả năng giảm hơn nữa. Tính đến ngày 1/7/2019, số phụ nữ ở độ tuổi 30 ở Nhật Bản là 6,83 triệu người và những người ở độ tuổi 20 là 5,77 triệu người.

Một nguyên nhân khác khiến tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm mạnh là ý muốn sống độc thân của nhiều người trẻ. Trong khi đó, quan niệm truyền thống châu Á vẫn khiến nhiều người kỳ thị những phụ nữ “không chồng mà chửa”, dẫn đến số người ngại sinh con gia tăng. 

Nhằm cải thiện tình trạng đáng báo động này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt mục tiêu ngăn dân số giảm xuống dưới ngưỡng 100 triệu người vào năm 2060. Hồi năm ngoái, Chính phủ nước này công bố gói ngân sách 2.000 tỷ Yên (18 tỷ USD) để mở rộng các trường mẫu giáo miễn học phí cho trẻ từ 3 – 5 tuổi và cho trẻ dưới 2 tuổi của các hộ gia đình thu nhập thấp, đồng thời giảm thời gian chờ đợi tại những trung tâm chăm sóc sức khoẻ ban ngày.