Nhật Bản xem xét về một hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

(PLO) - Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang xem xét về một hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jung-un.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Reuters, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước quyết định sẽ gặp ông Kim Jong-un vào tháng 5. Hơn nữa, Hàn Quốc cũng đã nhất trí về một cuộc gặp mặt với Triều Tiên. Do vậy, phía Nhật Bản đang xem xét về một hướng đi mới mềm dẻo hơn trong giải quyết vấn đề với Triều Tiên.

Đây có thể cũng là một cơ hội mới để giải quyết vấn đề người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc đạt được tiến bộ. “Nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề bắt cóc, đối thoại trực tiếp với ông Kim Jong-un là điều cần làm”, một nguồn tin khẳng định. 

Theo báo cáo của cơ quan an ninh Nhật Bản, trong giai đoạn từ năm 1977-1983, đã có 17 người Nhật Bản trong đó có 8 người là nam giới và 9 phụ nữ bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc.